'Công viên phần mềm Quang Trung đi đường nào cũng khó'

Đó là "lời than" của Giám đốc Công ty phát triển phần mềm Quang Trung Chu Tiến Dũng và cũng là ý kiến nhiều đại biểu trong đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân TP HCM, tại buổi làm việc về kết quả đầu tư và phát triển ở đơn vị này, hôm qua.

Theo ông Dũng, điều kiện giao thông khó khăn đã và đang hạn chế đáng kể sức hút của Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) với các nhà đầu tư. Thực tế, thời gian tiến hành đầu tư cải tạo và mở rộng đường Cộng Hòa, đường Trường Chinh - đoạn từ ngã ba Cộng Hòa đến Ngã tư An Sương và đoạn đường từ chợ Cầu, tỉnh lộ 15 đến Tô Ký quá dài, dẫn tới tình trạng kẹt xe thường xuyên. Hệ thống hạ tầng xung quanh công viên cũng chậm triển khai. QTSC rất cần tuyến xe buýt ưu tiên nhưng chưa được duyệt. Kết quả là không ít nhân sự của các doanh nghiệp trong công viên đã nghỉ việc vì đi lại không thuận tiện. Nhiều nhà đầu tư mất nhân sự, thất vọng về tiến độ xây dựng các tuyến đường trên, phải đi khỏi QTSC và các đối tác mới cũng e dè...

Cũng theo ông Dũng, QTSC rất muốn mở rộng nhiều hoạt động nhưng không có nhân sự đảm trách. Việc vay vốn cũng khó vì đơn vị này có "tiền sử" là một doanh nghiệp bị thua lỗ. "Một số đối tác lớn đã có kế hoạch đầu tư bài bản vào đây và họ chỉ muốn chúng tôi trực tiếp thực hiện. Nhưng Quang Trung không đủ vốn đáp ứng nên đành để mất cơ hội", ông Dũng nói.

Ông Dũng cho biết thêm, giá dịch vụ viễn thông tại QTSC còn cao so với các nước lân cận. Đơn cử so với Trung Quốc, giá thuê đường truyền của QTSC cao hơn gấp 3-4 lần và đây cũng là một vướng mắc hạn chế sức hút đầu tư của QTSC.

Chia sẻ những khó khăn trên, không ít thành viên trong đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố cũng cho rằng, công viên phần mềm này có khả năng hấp dẫn được nhiều nhà đầu tư hơn nếu các hạn chế trên sớm được khắc phục.

"Quang Trung đã tạo ra môi trường có sức hấp dẫn các nhà đầu tư, đây chính là mầm mống cho sự phát triển công nghiệp phần mềm Việt Nam. Các hạng mục giao thông cần đốc thúc hoàn thành sớm để công viên này không mất thêm doanh nghiệp nữa", Giám đốc Sở khoa học và Công nghệ Đào Văn Lượng, nói. Ông Lượng cũng đề xuất thêm, nguồn ngân sách đầu tư 4 năm qua ít so với nhu cầu xây dựng và phát triển của QTSC, các cơ quan chức năng nên xem xét đầu tư thêm để Quang Trung đủ điều kiện vật chất thực hiện các mục tiêu theo kế hoạch.

"Mặc dù vừa xếp hàng vừa chạy, trong điều kiện đường bộ và đường không, tức giá thuê đường truyền chưa thuận nhưng công viên đã hoạt động có hiệu quả với mô hình quản lý khá tốt và đội ngũ nhân sự chất lượng cao", Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phạm Phương Thảo ghi nhận. Bà Thảo phân tích, sau 4 năm xây dựng, QTSC vượt qua được chính mình với giải ngân khoảng 200 tỷ đồng nhưng đã huy động hơn 1.000 tỷ đồng từ các các nhà đầu tư trong và ngoài nước. QTSC tập hợp được 65 doanh nghiệp công nghệ thông tin, trong đó, có 32 doanh nghiệp nước ngoài. Tốc độ đường truyền ở đây hiện đạt 20 Mb/giây, tăng gấp 10 lần so với năm mới ra đời. Nhưng thành công nhất của QTSC là ít nhiều xác định được vị thế của mình trên bản đồ phần mềm thế giới với số lượng đối tác nước ngoài "biết tiếng", tìm đến ngày càng gia tăng.

Cũng theo bà Thảo, các cơ quan quản lý đã ưu tiên, ưu đãi cho QTSC song nguồn ưu đãi chưa đủ lớn để đẩy nhanh tốc độ phát triển. Việc bố trí tuyến xe buýt riêng hoặc ưu tiên cho xe buýt đến Công viên vào giờ cao điểm là rất cần thiết. Thường trực Hội đồng nhân dân sẽ làm việc với các ban ngành chức năng để có cách thức giải quyết hợp lý, nhanh chóng hơn vấn đề này.

Thứ Sáu, 22/04/2005 11:47
31 👨 678
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp