Các e-mail nội bộ của Google cho thấy, Google cũng theo dõi bạn

Một loạt các e-mail nội bộ từ năm 2010 nhấn mạnh tầm quan trọng của dữ liệu vị trí với Google, thứ dữ liệu có khả năng theo dõi mỗi di chuyển của bạn.

Những e-mail này được ông Larry Page viết (hiện ông Page đã trở thành CEO của Google) sau động thái của Motorola thay thế hệ thống dịch vụ vị trí của Google trong các điện thoại của mình bằng hệ thống của đối thủ cạnh tranh, Skyhook.

Theo các e-mail mà San Jose Mercury News thu được (các e-mail này là một phần của những tài liệu tòa án xung quanh vụ kiện giữa Skyhook và Google), ông Page đã tỏ ra rất không hài lòng về quyết định của Motorola.

Một số lãnh đạo Google (bao gồm cả ông Andy Rubin - người đứng đầu nhóm Android) nhấn mạnh rằng, dữ liệu theo dõi vị trí thực sự quan trọng đối với Google. Họ cũng cho biết, Google đã được nhiều hơn như vậy sau sự phản đối công khai về những nỗ lực của mình để thu thập dữ liệu vị trí điểm truy cập (hotspot) Wi-Fi thông qua các xe ô tô Street View.

Cả Google và Skyhook đều sử dụng dữ liệu điểm truy cập Wi-Fi để xác định vị trí của điện thoại thông minh. Các thuật toán đo khoảng cách từ những điểm truy cập Wi-Fi trong cơ sở dữ liệu để xác định vị trí. Phương pháp này chính xác hơn đo từ các trạm BTS.

Dữ liệu vị trí là một sự kinh doanh lớn cho các công ty này vì cho phép họ cung cấp các dịch vụ dựa trên vị trí như quảng cáo có mục tiêu, hoặc đóng một vai trò quan trọng trong các ứng dụng check-in như Foursquare hoặc hệ thống của Facebook. Tuy nhiên, sắp tới các công ty này sẽ có một thời gian khó khăn, vì một số người tiêu dùng có thể thấy nó như là một sự vi phạm quyền riêng tư của họ.

Thứ Ba, 03/05/2011 11:49
31 👨 269
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp