Brazil đã đạt kỷ lục hơn 200 triệu chiếc di động

Thông tấn xã quốc gia Brazil mới đây cho hay, lượng điện thoại di động ở đất nước Nam Mỹ này đã vượt qua con số 200 triệu chiếc.

Sở dĩ thông tin này được quan tâm là bởi tính trung bình thì một người dân sở hữu nhiều hơn một chiếc điện thoại. Dân số Brazil hiện nay là 193 triệu người.

Trong số này, có 30 triệu điện thoại di động đã bắt đầu kết nối trong năm 2010. Đặc biệt, các loại mobile thời thượng như iPhone 4 - loại điện thoại có giá vô cùng đắt đỏ tại đây.

Chính phủ nước này áp thuế rất cao đối với các mặt hàng công nghệ tiêu dùng nhập khẩu, nhằm bảo vệ các nhà sản xuất nội địa. Do vậy, Brazil được mệnh danh là "quốc gia có mobile nhập khẩu đắt đỏ nhất thế giới." Tuy vậy, điều đó không ngăn cản được mọi người đổ xô đi sắm điện thoại di động cho mình.

Hiện thị trường viễn thông Brazil có sự góp mặt của bốn nhà mạng, gồm Vivo chiếm 30% thị phần, Claro và Tim cùng giành được 25% thị phần, và 19% thuộc về nhà mạng Oi.

Thứ Bảy, 22/01/2011 08:39
31 👨 98
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp