Apple “lên giá” sau tin đồn về máy tính bảng Tablet

Cổ phiếu của Apple tăng kỷ lục trên Phố Wall trong ngày 23/12 sau khi xuất hiện nhiều thông tin cho hay hãng sản xuất máy tính này có thể sẽ trình làng chiếc máy tính bảng di động được chờ đợi từ lâu ngay trong tháng tới.

Cổ phiếu của Apple tăng 3,44%, lên 209,06 USD lúc 1 giờ chiều hôm 23/12, vượt mức giá kỷ lục 208,71 USD trước đây của hãng. Và, Apple tiếp tục “lên giá” ở mức 209,35 USD/cổ phiếu trong buổi giao dịch sáng ngày 24/12 vừa qua.

Đợt gợn sóng này đến với Apple sau khi thời báo Financial Times trích lời “những người thân cận với kế hoạch sản xuất tablet” cho hay Apple sẽ “công bố một sản phẩm chủ chốt” vào ngày 26/1 tới.

“Các nhà đầu tư rất phấn khích với tin đồn về máy tính bảng của Apple. Mọi người hy vọng sản phẩm mới này cũng sẽ thành công, giúp Apple đạt mức tăng trưởng ấn tượng”, William Lefkowitz, một chuyên gia tài chính của công ty vFinance Investments ở New York, Mỹ, nói.

Những đồn đoán xung quanh Tablet của Apple đã nổi lên từ nhiều năm nay và gần đây cũng lại xuất hiện nhiều thông tin “chắc chắn tablet mang tên Apple sẽ ra mắt đầu năm 2010”. Chiếc máy tính bảng này giống như chiếc máy nghe nhạc iPod Touch phóng to, cũng có màn hình cảm ứng và giá bán dao động khoảng 500-1.000 USD.

Apple nổi tiếng luôn kín tiếng về những sản phẩm sắp ra mắt. Hãng từ chối bình luận về những tin đồn liên quan đến “iPad” hay “iTablet”.

Thứ Sáu, 25/12/2009 14:45
31 👨 251
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp